• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Giang Triều – thờ phụng nhị vị nhân thần Hầu Công thời Hùng Vương và Minh Thư thời Lê Thái Tổ

Đình Giang Triều thuộc thôn Giang Triều, xã Đại Cường. Đình thờ hai vị nhân thần triều đại Hùng vương thứ 18 và Triều Lê là Hầu Công và Minh Thư, đã có công lao đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.

Vị thứ nhất, là Hầu Công ở thời đại Vua Hùng thứ 18, Thân phụ của ngài là Nguyễn Tạo kết duyên với bà Trần Thị Phương và hạ sinh ra ngài vào ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Khi cha mẹ ông tạ thế ông để tang cha mẹ ba năm, Nguyễn Hầu đến động Lăng Sương gặp thánh Tản ở núi Ba Vì. Ở đây được Tam vị Thánh Tản truyền cho nhiều phép lạ.

Sau một thời gian dài ở phía Bắc, Thục Vương Bộ Chúa Ai Lao thấy Duệ Vương đã già bèn phát động tinh binh tiến đánh Văn Lang. Trước nguy cơ ấy ông đã cử đánh mấy chục trận, giặc thua bỏ chạy về nước. Sau khi dẹp xong giặc, Hùng Duệ Vương gia phong cho tướng sỹ, phong cho Nguyễn Hầu làm Cư sỹ đại Vương.

Nguyễn Hầu được trở về Giang Triều ăn thực ấp. Ông mất tại đây vào ngày 12 tháng 8 và được truy phong là Linh Ứng Cư sỹ Đại Vương thượng đẳng phúc thần. Cho phép khu Giang Triểu, Tổng Đại Bối phụng thờ.

Vị thứ hai, tên húy là Minh Thự, thân phụ là Lê Mỹ, quê ở trang Đan Nê, huyện Yên Định, phủ Thiệu Thiên, Ái Châu. Từ tổ tiên đến đời ông đều giầu có, giỏi nho, y. Khi ông ngao du sơn thủy đi đến khu Giang Triều, tổng Đại Bối, huyện Sơn Minh, phủ Ứng Thiên, đạo Sơn Nam, thấy một thiếu nữ tuyệt trần tên là Tạ Hoa, ông kết duyên với Bà và hạ sinh được một Nam hài nhi mặt mày sáng sủa, vuông vức, tai to… đặt tên là Minh Thự. Khi cha mẹ Minh Thự tạ thế, lúc đó Hồ Quý Ly tiếm quyền nhà Trần, ông phán đoán được thời thế, tụ tập quân sỹ, lo binh lương.

Hay tin Lê Lợi dấy binh ở Lam Sơn nghĩa quân của Minh Thự xin đến tham gia khởi nghĩa. Dưới lá cờ nghĩa quân Lam Sơn, trải qua 10 năm binh hỏa, lập được nhiều chiến công huy hoàng. Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế đặt niên hiệu là Thuận Thiên, phong thưởng tướng sỹ, Minh Thự được phong là “Hiển Đức Bảo hiệu Đại Vương”.

Khi về thăm quê ngoại Giang Triều, sau khi mở tiệc khao dân làng và cúng tiễn làng 5 hốt vàng, ông hóa tại xứ Mả Đế. Khi nhận được tin, nhà vua bèn cho quan trong triều về làm lễ. Truy phong là: “Phù quốc linh ứng phổ hóa hiển đức bảo hựu đại vương thượng đẳng phúc thần”. Sắc phong về cho thôn Giang Triều lập đền, viết thần hiệu để phụng thờ lưu truyền mãi mãi, trường tồn cùng trời đất.

Ngôi đình do nhân dân Giang Triều xây dựng vào thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 12 (năm 1751). Gắn liền với sự truyền lại về vị Thái Bảo Đoàn Trọng Côn làm công đức với dân làng để làm nên ngôi đình này. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, hiện diện vật chất chứa ẩn nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

 
 
 

Đình Giang Triều là công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp, biểu trưng của sức lao động cần cù, trí sáng tạo tài hoa của những người thợ thủ công.

Ngôi đình là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng làng xã. Hội làng thường tổ chức ở đây để mọi người đến hưởng thụ văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí, bình đẳng. Nơi thờ Nhị vị Đại Vương, là những người có công chống giặc giữ nước, biểu tượng của vẻ đẹp, tấm gương sáng để giáo dục cho các thế hệ con cháu trong làng.

Đình Giang Triều là một công trình kiến trúc đặc trưng của một vùng, Đình Giang Triều đã được Bộ Văn hoá – Thông tin (nay Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích kiến trúc – Nghệ thuật theo quyết định số: 2890 – VH/QĐ ngày 27 - 9 - 1997.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Ứng Hòa

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Đình Giang Triều Hầu Công Minh Thư thờ phụng danh tướng triều đại Hùng Vương Lê Thái Tổ
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình, miếu Xa La thờ phụng Uy Linh Lang Đại vương thời Lý
  • Đình Đông Lâm thờ phụng các tướng lĩnh thời Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Phúc Nghiêm, thờ phụng sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão
  • Đình Phúc Lộc thờ phụng Đông Hải Đại Vương tôn thần, Tích Lịch tôn thần, Linh Ứng tôn thần
  • Đình Thụy Lôi, thở phụng tứ vị thần chủ của đền Sái và đền Thượng
  • Đình Thụy Hà, Đông Anh thờ phụng Cao Sơn Đại vương
  • Đình Hương Câu, thờ phụng Đương Giang Hiển Thánh Đại Vương và Tam vị Thiên thần
  • Đình Khúc Trì, Kiến An thờ phụng Cao Sơn Đại vương, Quý Minh Đại vương
  • Đình Trình Khúc, Cẩm Khê thờ phụng Cao Sơn Đại vương
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức cho đến thống nhất hành động

    197
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng phố cổ

    147
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 15.000 tỷ USD vào năm 2040

    143
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    143
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du lịch Trung Quốc

    125

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch