• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaNghệ thuật biểu diễn
  • UKEnglish

Nghệ thuật biểu diễn

Quảng bá du lịch qua Liên hoan phim và ngược lại

Nếu tổ chức tốt, cả du lịch và Liên hoan phim đều có thể trở thành những công cụ quảng bá vô cùng hiệu quả cho cả hai, đem lại những hiệu ứng tốt. Đó là những chia sẻ từ phía những người làm du lịch và điện ảnh.

 "Hoa vàng trên cỏ xanh" - bộ phim lập kỷ lục về sức hút cả ở trong và ngoài rạp chiếu, tạo nên cơn sốt du lịch Phú Yên.

Tại Hội nghị “Xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia Liên hoan phim Việt Nam” do Cục Điện ảnh tổ chức, nhiều chuyên gia đã đề xuất những ý tưởng hữu ích để dùng cả du lịch và điện ảnh làm công cụ quảng bá cho nhau. 

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng, xưa nay các hoạt động điện ảnh đã tác động tích cực đến nhiều điểm du lịch. Cả Việt Nam và thế giới đều chứng kiến những bộ phim thành công đã góp phần giúp địa điểm quay phim tỏa sáng thành những điểm đến hấp dẫn. Điển hình là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ đã khiến cho Phú Yên trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho đến tận bây giờ.

Ngược lại, du lịch cũng là điều kiện tạo cảm hứng cho các phim. Một nơi phong cảnh đẹp, độc đáo có thể nâng tầm bộ phim lên rất nhiều. Mối quan hệ qua lại giữa du lịch và điện ảnh là tương hỗ, tạo ra những giá trị mới với sự đóng góp của các nghệ sĩ…

Chính vì thế, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, việc lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện điện ảnh là vô cùng quan trọng. “21 lần tổ chức Liên hoan phim Việt Nam, chúng ta đã có những đánh giá làm ở đâu tốt, hiệu quả”. Theo ông, nên tổ chức Liên hoan phim luân phiên ở những nơi có giá trị mới, cảm hứng mới để Liên hoan phim có những sức hấp dẫn mới.

 

Tràng An, điểm du lịch từng được quảng bá trong phim Hollywood "Kong, The skull island". 

Ngành du lịch có sự kiện Năm Du lịch Quốc gia được tổ chức hằng năm luân phiên giữa nhiều địa phương. Sự kiện này thu hút các hoạt động của ngành du lịch, hoặc liên quan đến du lịch và hội tụ lại ở địa phương tổ chức Năm Du lịch Quốc gia. “Liên hoan phim cũng phải phát huy được sức mạnh của từng địa phương tổ chức Liên hoan phim. Phải chọn những địa phương có tầm cỡ để thành một điểm đến của Liên hoan phim". Vì thế, chúng ta phải có tiêu chí để lựa chọn những địa phương nào đủ điều kiện để tổ chức Liên hoan phim. Ông Siêu đề nghị, việc này cả ngành du lịch và ngành điện ảnh có thể cùng nhau tham gia để lựa chọn. 

“Lựa chọn điểm tổ chức Liên hoan phim cũng gắn liền với lựa chọn của ngành du lịch về Năm Du lịch Quốc gia. Ngành điện ảnh và du lịch có thể cùng đưa ra những tiêu chí chung để chọn. Việt Nam có vô vàn điểm đến vừa có thể tổ chức Liên hoan phim quốc gia, vừa là điểm du lịch” – ông nói.

Điều quan trọng là kết hợp quảng bá như thế nào? “Phải quảng bá cho tương xứng, phải dành một phần tiền cho Liên hoan phim, và quảng bá khoảng một năm trước khi diễn ra. Ngành du lịch chúng tôi rất muốn du lịch quảng bá cùng Liên hoan phim. Thí dụ, khi tham gia các hội chợ du lịch quốc tế ở London, Berlin, hay VITM ở Việt Nam, nếu có chương trình và clip quảng bá Liên hoan phim Việt Nam sẽ rất hiệu quả”.

Ngoài ra, ông Hà Văn Siêu cũng cho rằng, chương trình quảng bá của Tổng cục Du lịch nên có nội dung giới thiệu Liên hoan phim Việt Nam và những điểm du lịch có thể gắn với Liên hoan phim, để người đi du lịch có thể lựa chọn và tham gia sự kiện. Việc tổ chức các đoàn farmtrip cho các nhà sản xuất, khảo sát bối cảnh ở Việt Nam trước các kỳ Liên hoan phim cũng là một cách hữu ích để quảng bá cho cả du lịch và điện ảnh. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Liên hoan phim, có thể tổ chức giao lưu với các ngôi sao, đoàn làm phim, có cả sự tham gia của ngành du lịch. Trung bình mỗi du khách vào Việt Nam tiêu khoảng 1-2.000 USD, nhưng các đoàn làm phim sẽ chi tiêu nhiều hơn, cho nên ngành du lịch cũng coi đây là đối tượng du khách cần quan tâm và phát huy.

Về phía du lịch, trong các sự kiện tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, hoàn toàn có thể trình chiếu những phim đoạt giải của kỳ Liên hoan phim gần nhất, hoặc tổ chức Tuần phim trong khuôn khổ Năm Du lịch. “Những hoạt động như vậy có ý nghĩa và phát huy được giá trị của giải thưởng trong Liên hoan phim, từ đó mới thu hút được các nhà đầu tư vào cuộc, đầu tư và diễn viên và tác phẩm, đây chính là giá trị thương mại” - ông Hà Văn Siêu nói.

Chung ý tưởng này, ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia cho rằng, nên chọn những điểm du lịch đẹp để làm địa điểm tổ chức Liên hoan phim, và chọn vài địa điểm quay vòng, như vậy hiệu quả quảng bá cả du lịch và Liên hoan phim đều cao hơn. Ngành điện ảnh và du lịch cần đưa ra quan điểm chung để từ đó kết hợp cả địa điểm tổ chức Liên hoan phim, cả quảng bá du lịch. Đây là điểm mạnh để thu hút khán giả và các đại biểu đến để quảng bá cho cả du lịch và điện ảnh Việt Nam. “Chúng ta có thế mạnh mà nhiều nước không có là các thắng cảnh, hãy để cho du lịch và điện ảnh hỗ trợ cho nhau thật hiệu quả” - ông Nguyễn Danh Dương nói.

Tuyết Loan

Nguồn: Báo Nhân dân

Trở về đầu trang
   điện ảnh quảng bá du lịch Liên hoan phim Việt Nam Hoa vàng trên cỏ xanh
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Tái định vị nghệ thuật Hát Bội trên bản đồ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh: Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh
  • Phú Thọ phát triển sản phẩm du lịch gắn với Hát Xoan theo hướng bền vững
  • Lai Châu: “Nghệ thuật Xoè” và Diễn xướng “Xa Nhà Ca” của người Hà Nhì là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Khi nghệ thuật ra phố
  • Lâm Đồng tiếp tục phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO
  • Khánh Hòa: Rộn ràng khai hội Katê năm 2025
  • Lỗ Khê – cái nôi của ca trù Việt
  • Hải Phòng: Liên hoan diễn xướng hầu Thánh - điểm nhấn của Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long...

    Siêu dự án sân bay Long Thành đang tập trung gần 14.000 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thi...

    289
  • Xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún

    Ngày 20/11, Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát...

    259
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn...

    Nép mình yên bình ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh) là bảo tàng sống...

    239
  • Khảo sát, xây dựng tour du lịch “Hải Phòng-Linh...

    Theo Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, việc khảo sát, xây dựng tour...

    218
  • Mê say trên đất Malaysia

    Không phải ngẫu nhiên mà Malaysia được mệnh danh là “châu Á thu nhỏ” khi có sự hội tụ,...

    218

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch