Ngày 2/3 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), phường Uông Bí long trọng tổ chức Lễ hội Đình Đền Công – Miếu Cổ Linh năm 2026 thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.
Lễ hội Đình Đền Công - Miếu Cổ Linh là lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của Chiến thắng Bạch Đằng; giáo dục truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng hằng năm, gồm phần lễ được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các vị thiên thần, nhân thần đã có công giúp nước, giúp dân; cùng phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi dân gian đặc sắc, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân và du khách, gửi gắm ước nguyện về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Lễ tế theo nghi thức truyền thống tại Đình Đền Công - Miếu Cổ Linh.
Việc duy trì tổ chức lễ hội hằng năm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân mà còn góp phần bảo tồn di sản, bồi đắp truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, qua đó khẳng định vai trò của lễ hội như một điểm nhấn văn hóa – du lịch tiêu biểu của địa phương mỗi dịp đầu xuân.
Sau diễn văn khai mạc, là nghi thức gióng trống khai hội; đại diện các bậc cao niên đọc bài cẩn cáo; các đại biểu và Nhân dân tiến hành dâng hương tưởng niệm, mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội truyền thống.

Người dân xin chữ ông đồ tại lễ hội.
Ngoài nghi lễ truyền thống như: Lễ rước sắc phong, lễ tế thần, năm nay, lễ hội có nhiều điểm mới hấp dẫn, nổi bật là chương trình nghệ thuật sử thi “Lửa thiêng Cổ Linh” được dàn dựng công phu, tái hiện hào khí lịch sử Bạch Đằng. Bằng ngôn ngữ nghệ, màn sử thi đã khắc họa sâu sắc tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường và truyền thống giữ nước vẻ vang của cha ông qua dòng chảy lịch sử, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa – tâm linh đặc sắc của Đình Đền Công – Miếu Cổ Linh. Cùng với đó là Hội đua thuyền chải lần đầu tiên được tổ chức đúng ngày chính hội, tạo không khí sôi động, đặc sắc, mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng cho Nhân dân và du khách khi về với Uông Bí.
Ngoài ra, lễ hội còn có các trò chơi dân gian: Cờ tướng, cờ vua, nhảy dây, nhảy bao bố, bịt mắt bắt lợn, bịt mắt bắt vịt, chọi gà, chơi chắt, đập niêu, đánh đu, kéo co...

Người dân tham gia các trò chơi dân gian tại lễ hội.
Di tích lịch sử văn hóa Đình Đền Công nằm trong Khu di tích Bạch Đằng, được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, thờ vị nhân thần Trần Hưng Đạo cùng các vị thiên thần đã phù trợ trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Theo sử sách, năm 1288, khi nghiên cứu địa thế để bố trí trận đánh trên sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Đại Vương đã được các vị thần hiển linh giúp đỡ, chỉ dẫn điểm phát hỏa tại đượng Cu Linh. Từ đây, kết hợp với bãi cọc ngầm dưới lòng sông và kế sách nhử địch khi nước triều lên, phản công khi nước triều xuống, quân dân nhà Trần đã làm nên chiến thắng vang dội, tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền và lực lượng của địch, chấm dứt mộng bá quyền của quân Nguyên Mông. Sau chiến thắng, để đền đáp công ơn thần linh và Nhân dân địa phương, đền thờ được dựng nên, lưu giữ nhiều hiện vật quý, sắc phong qua các triều đại và trở thành biểu tượng của hào khí Bạch Đằng. Trải qua hơn 700 năm lịch sử, nơi đây vẫn là không gian văn hóa linh thiêng, lưu giữ dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc.
Lễ hội Đình Đền Công – Miếu Cổ Linh năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, góp phần bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.
Hồng Nhung (Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Uông Bí)
Nguồn: Báo Quảng Ninh