• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaTết Việt Nam
  • UKEnglish

Tết Việt Nam

Hội vật cầu làng Thúy Lĩnh: Sống lại tinh thần thượng võ

Diễn ra trong 3 ngày (mùng 4, 5 và 6 tháng Giêng) hằng năm, hội vật cầu làng Thúy Lĩnh (Hoàng Mai, Hà Nội) là một nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người dân Kinh kỳ tưởng nhớ tới công lao của Linh Lang Đại vương và thể hiện truyền thống thượng võ.

 Hội vật cầu làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054-1072), gắn với huyền tích về Thái tử Linh Lang, con trai thứ tư của Vua Lý Thánh Tông. Tương truyền, ông thường tổ chức hội vật cầu để quân sĩ vui chơi dịp Tết đến, Xuân về và rèn luyện sức khỏe.

 Theo thông lệ đầu xuân năm mới, cứ đến mùng 5 và 6 Tết hằng năm, trai tráng trong làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại hào hứng trổ tài với lễ hội vật cầu cổ truyền tại đình làng.

 Những quả cầu son được làm từ gỗ mít sơn son thếp vàng với các kích thước phù hợp với phần thi ở các lứa tuổi. Quả cầu 10kg dành cho lứa tuổi dưới 12 và dưới 17, quả cầu nặng nhất 20kg dành cho thanh niên trên 18 tuổi.

 Hạng U17 dành cho các em nhỏ có độ tuổi 15-17. Các em có sức khỏe, nhiệt huyết, nhưng về kinh nghiệm "thực chiến" thì không bằng các lứa đi trước. Tuy vậy, các em cũng đã cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính, hài hước.

 Bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 nên hội vật cầu của làng bị hoãn 2 năm; năm nay mọi công tác tổ chức cho lễ hội được chuẩn bị hết sức chu đáo, thu hút sự quan tâm của người dân khắp nơi tới thưởng thức.

 Đủ mọi cách ghi điểm, miễn sao đưa được cầu vào hố của đội mình.

 Chiều 27/1 (mùng 6 Tết) diễn ra trận chung kết cho thanh niên trên 18 tuổi. Trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt giữa 4 đội mạnh nhất.

 Người tham dự hội vật cầu chủ yếu là trai làng Thúy Lĩnh, có sức khỏe, có tinh thần thi đấu thể thao thượng võ.

 Một pha bứt tốc 1 mình chạy bỏ xa đội bạn ghi điểm cho đội nhà.

 Các đội sẽ tìm mọi cách đưa quả cầu đặt giữa sân về hố của đội mình ở 4 góc sân trước sự cản phá quyết liệt của những thành viên đội khác. Đội nào đưa được quả cầu về hố nhiều lần hơn sẽ giành chiến thắng.

 Trận đấu diễn ra quyết liệt không tránh khỏi những chấn thương ngoài da. Đội ngũ y tế của giải luôn sẵn sàng sơ cứu cho các cầu thủ.

 Sự giằng co quyết liệt quả cầu nặng tới 25kg để đưa về hố của đội mình tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt trong hội vật cầu Thúy Lĩnh.

 Trong cuộc sống, mọi người là bạn bè, người thân, hàng xóm nhưng khi đã lên sân vật thì đều là đối thủ của nhau; những pha giằng co, chạy cầu vô cùng gay cấn tạo nên bầu không khí lễ hội náo nhiệt, hồi hộp.

 Niềm vui của thành viên đội xanh khi đưa bóng thành công vào hố trong sự hò reo phấn khích của khán giả.

 Cảm xúc vỡ òa của đội vô địch hội vật cầu Thúy Lĩnh 2023.

 Vật cầu Thúy Lĩnh luôn thể hiện tinh thần thể thao thượng võ của trai tráng Thúy Lĩnh từ đời này sang đời khác.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   Vật cầu Thùy Linh Hoàng Mai Hà Nội
6   Tổng số:4 lượt

Các tin khác

  • Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2025
  • Hà Nội: Quận Cầu Giấy khai mạc lễ hội truyền thống Đình Mai Dịch 2025
  • Vĩnh Phúc: Lễ hội Tây Thiên Xuân Ất Tỵ 2025 - khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
  • Cụm di tích Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
  • Tái hiện huyền tích Linh Lang Đại vương: Lan tỏa vẻ đẹp di sản văn hóa Thủ đô
  • Hà Nam: Lễ hội đầu năm, truyền thống và sáng tạo
  • Phú Thọ: Lễ hội rước voi truyền thống đình Đào Xá năm 2025
  • Lễ hội "Về nguồn Pác Bó 2025": Quảng bá bản sắc văn hoá các dân tộc Cao Bằng đến với du khách
  • Bắc Giang: Tổ chức lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm quy mô cấp thành phố với nhiều hoạt động đặc sắc
  • Khánh Hòa: 2 tàu du lịch biển cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh trong ngày 14/02
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Mèo Vạc (Hà Giang): Điểm hẹn du lịch trên Cao...

    Đến Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chắc hẳn sẽ là điểm đến không...

    152
  • Sơn La: Du lịch thể thao đa dạng và hấp dẫn

    Du lịch thể thao, là loại hình du lịch kết hợp giữa hoạt động du lịch và tham gia hoặc...

    106
  • Thúc đẩy du lịch gắn với bảo tồn động vật hoang...

    Những năm gần đây, các tour du lịch khám phá thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã đặc...

    105
  • Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: người Hà Nội tìm về...

    Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục. Thay cho những chuyến đi xa, nhiều...

    104
  • Quảng Ninh: Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị...

    Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 636 di tích/cụm di tích, trong đó, 8 di tích cấp...

    101

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch