• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaTết Việt Nam
  • UKEnglish

Tết Việt Nam

Ngắm đường hoa từ trên cao

Ông Trần Hùng Việt - phó tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) kiêm trưởng ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội tết 2011 tại TP.HCM - cho biết đường hoa năm 2011 sẽ có một số điểm mới tạo nét đặc trưng.
Phối cảnh cổng chào đường hoa 2011
 
Ông Việt nói:
 
- Sau nhiều năm thực hiện, chúng tôi nhận được một số góp ý nên tổ chức thế nào để người xem có thể nhìn được tổng thể đường hoa từ trên cao. Vì thế, đường hoa năm nay sẽ thiết kế một đoạn tháp cao 5-6m gần cuối đường (trước tòa nhà Imexco) để người xem có thể lên thưởng lãm toàn cảnh.
 
Dĩ nhiên, để có thể chịu được sức nặng của nhiều người các kỹ sư phải thiết kế tháp thật vững chắc, có hai lối lên xuống riêng biệt.
 
Dọc đường hoa sẽ có nhiều tiểu cảnh làm nổi bật như các tấm panô hình thiệp chúc xuân, đài phun nước với nhiều tấm gương sáng, lớn tạo hiệu ứng không gian rộng rãi cho du khách khi thưởng lãm. Ngay trước tòa nhà Sun Wah sẽ có nhiều cánh diều cách điệu tạo điểm nhấn “tầm cao mới”.
 
Khu vực trang trí đồng quê sẽ không còn cảnh hồ nước, cầu khỉ, ruộng lúa... mà thay thế bằng những ô nhỏ, cách điệu phong cảnh đồng quê với chủ đề “Vào mùa”.
 
Người dân cũng có thể đến “hồ chúc phúc” phía gần đường Tôn Đức Thắng để tung đồng tiền vào hồ chúc phúc cho nhau. Số tiền thu được sẽ chuyển cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM. Những lều hoa bằng vải được trang trí đẹp với hình ảnh bàn tay nhẹ nhàng ôm những bông hoa nhỏ thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân TP. Đây cũng là khu để trẻ em vui chơi, nghỉ ngơi sau khi tham quan hết đường hoa.
 
Đường dành cho xe gắn máy trên trục Nguyễn Huệ sẽ trở thành khu vực dành cho người đi bộ với nhiều điểm dừng chân, ghế ngồi, điểm bán nước giải khát. Bên cạnh đó là phố đi bộ đường Lê Lợi với các nhóm biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa sạp, trò chơi dân gian... vào đêm kết thúc đường hoa (mồng 4 tết).
 
* Dự kiến mỗi ngày có trên dưới 100.000 lượt khách tham quan đường hoa. Với số lượng người thưởng lãm đông như vậy, vấn đề an toàn, an ninh sẽ được quan tâm thế nào, thưa ông?
 
- Tại khu vực tháp, chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng an ninh túc trực đảm bảo an toàn và kiểm soát, hạn chế số lượng người lên ngắm đường hoa ở một mức an toàn. Mỗi lần sẽ có 50-60 người, sau khi xuống mới có nhóm khác lên. Ban tổ chức đã thuê người của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp (400-500 người), nhiều lực lượng khác cũng tham gia làm nhiệm vụ như: công an, thanh tra giao thông, thanh tra đô thị và thanh niên xung phong đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân tham quan đường hoa.
 
* Vấn đề vệ sinh công cộng cho người dân khi tham quan đường hoa sẽ được tổ chức ra sao?
 
- Ngoài việc cố gắng phủ kín nhà vệ sinh công cộng ở các tuyến đường xương cá quanh trục Nguyễn Huệ, chúng tôi đã vận động các cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn ở khu vực này cho du khách đi nhờ nhà vệ sinh trong những ngày mở cửa đường hoa.
 
* Năm nào cũng có ý kiến của người dân bức xúc vì thiếu chỗ gửi xe cũng như giá giữ xe vượt quá quy định nhiều lần?
 
- UBND TP.HCM đã giao Lực lượng Thanh niên xung phong đảm trách, tổ chức các điểm giữ xe đúng giá quy định. Dự kiến năm nay điểm giữ xe sẽ nhiều hơn năm ngoái với 13-15 bãi giữ xe lớn. UBND Q.1 cũng cho biết tùy tình hình, các phường trong quận sẽ thành lập thêm những điểm giữ xe phục vụ người dân và du khách.
 
* Xin cảm ơn ông.
 
Cặp mèo 2,6m
Họa sĩ Nguyễn Minh Phương, phụ trách chế tác cặp mèo lớn cao 2,6m đặt ngay đầu đường hoa và tám con mèo nhỏ trang trí dọc đường hoa, cho biết đến chiều 21-1 đã hoàn tất 90% công việc. Hai con mèo lớn được ông và các đồng nghiệp chế tác từ các khối mốp xốp lớn ghép lại theo môtip tranh dân gian (ảnh).
Các chi tiết đều được khắc chìm, con mèo lớn sẽ được sơn màu đỏ trắng, các con mèo nhỏ sẽ sơn màu gốm. Cả đường hoa sẽ có 33 con mèo mô phỏng các nhân vật mèo trong tranh dân gian, dưới nhiều hình dạng và màu sắc đặt dọc đường hoa.
Trong những ngày này hàng trăm lao động đang gấp rút hoàn tất việc sắp xếp và trang trí đường hoa đảm bảo đúng tiến độ, thẩm mỹ và an toàn. Từ chiều 21-1, đường hoa Nguyễn Huệ bắt đầu đóng cửa thi công.

Nguồn : Tuổi Trẻ
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Thị trường tour Tết “nóng” sớm
  • Vietjet tăng gần 1.800 chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán
  • Cùng vui với “Tết Việt - Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phố cổ Hà Nội
  • “Không gian Văn hóa - Trấn Vũ quán": Mô hình phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Nội
  • Hà Nội: Tái hiện nét đẹp văn hóa Tết truyền thống trong không gian di sản dịp Xuân Bính Ngọ 2026
  • Khám phá Tết xưa giữa lòng phố cổ Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh tổ chức chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026
  • Lễ hội Gò Tháp: Niềm tự hào di sản văn hóa của Đồng Tháp
  • Nhiều chuyến bay Tết đã lấp đầy chỗ 70% - 80%
  • Đà Nẵng công bố Lễ hội Chào năm mới 2026: Mùa lễ hội rực rỡ, đa sắc màu, đa trải nghiệm
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • “Hà Nội - Chạm miền ký ức”: Trải nghiệm Hà Nội...

    Hà Nội - thành phố nghìn năm văn hiến vẫn luôn khiến người ta say mê bởi những lớp ký ức...

    281
  • Đình Mường Đòn – nét biểu trưng văn hóa đặc sắc...

    Từ thị trấn Kim Tân đi xã Thành Mỹ (Thạch Thành) đến trung tâm di tích Mường Đòn ước...

    253
  • Tour du lịch văn hóa nhạc ngũ âm tại chùa Xiêm...

    Nằm ở tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau), chùa Xiêm Cán là một trong những ngôi chùa Khmer...

    223
  • Từ di sản văn hóa phi vật thể đến sản phẩm du...

    Chương trình giới thiệu, trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch...

    219
  • Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ bản sắc...

    Nằm giữa vùng sơn cước, bản Bắc Hoa, xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đang từng bước chuyển...

    213

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch