• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Gia tăng giá trị cho ngành du lịch

Ngoài việc sở hữu cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, bãi biển đẹp, nhiều di sản văn hóa, thiên nhiên là kỳ quan thế giới; nhiều khách sạn, resort mới được xây dựng... Việt Nam còn nổi lên là một địa điểm diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế quan trọng. Đây chính là cơ hội đến Việt Nam khai thác tiềm năng du lịch MICE.
Báo cáo xếp hạng các quốc gia và thành phố của ICCA, Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng cho ngành công nghiệp MICE ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông. Việt Nam xếp thứ 13/20 quốc gia có số lượng hội nghị nhiều nhất trong khu vực. Về số lượng khách MICE, Việt Nam xếp thứ 4 trong các quốc gia ASEAN sau Malaysia, Lào và Singapore. Từ năm 2010 và 2011, tăng trưởng MICE đã lập kỷ lục 2 con số, ước tính khoảng 30%. Mỗi năm, Việt Nam đón 7 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách công vụ có hơn 1 triệu người. Số lượng khách công vụ quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh là nhờ nước ta đã tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo. Theo kết quả mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong ba tháng đầu năm 2012, lượng khách đến Việt Nam vì công việc đạt 319,5 nghìn lượt người, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2011.
 
Cũng theo ấn phẩm "Ngành triển lãm châu Á lần thứ 7 năm 2011" của tổ chức UFI, doanh thu từ các hội chợ thương mại Thái Lan đạt khoảng 133 triệu USD - cao nhất trong khối ASEAN, trong khi Việt Nam đang dần nổi lên, đứng ở vị trí thứ 5 với doanh thu hàng năm ước tính vào khoảng 42 triệu USD. Theo Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, các công ty du lịch tính toán, loại hình du lịch MICE mang lại giá trị doanh thu cao gấp sáu lần loại hình du lịch thông thường. Ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Trưởng phòng truyền thông Công ty Du lịch Vietravel nhấn mạnh, du lịch MICE kết hợp teambuilding đang trở thành khuynh hướng của hầu hết các công ty. Riêng về du lịch MICE, năm nay dự kiến vẫn giữ vai trò quan trọng đối với các tour trong và ngòai nước. Tour MICE thường là sự kết hợp giữa hội nghị, khen thưởng và các chương trình teambuilding, mức độ phức tạp cao hơn vì vậy chi phí và khả năng kinh tế cao hơn. Tại Vietravel, lượng khách MICE cũng chiếm khoảng 60% tổng số lượng khách của công ty.
 
Cùng với Vietravel, Saigontourist hiện là đơn vị duy nhất phát triển chuyên nghiệp các dòng sản phẩm MICE đa dạng từ du lịch tiết kiệm IKO Travel đến du lịch cao cấp Premium Travel với đối tác rộng khắp cả nước, nhiều kinh nghiệm và uy tín tổ chức các chương trình MICE đặc sắc, quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước. Bà Đoàn Thị Thanh Trà- Trưởng phòng - Phòng Tiếp thị Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, trong năm 2011, Saigontourist phục vụ hơn 200.000 du khách quốc tế (tăng hơn 60% so với năm 2010) với các chương trình du lịch thuần túy và du lịch kết hợp hội nghị, team-building (MICE) đa dạng từ đường hàng không, đường bộ, đường sông và đường tàu biển. Chỉ tính trong 2 tháng đầu năm 2012, Saigontourist phục vụ hơn 15.000 khách MICE trong nước và quốc tế, tăng 10% so với cùng kỳ.
 
Tại TP.HCM, theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM, có 3,5 triệu lượt khách quốc tế đến thành phố trong năm 2011. Khoảng 20% trong số này, tương đương 700.000 lượt là khách doanh nhân đến để làm ăn, tìm cơ hội kinh doanh hoặc kết hợp du lịch, tham gia các sự kiện.... Đây là cơ hội để TP.HCM nắm bắt và khai thác có hiệu quả tiềm năng của loại hình du lịch này nhằm nâng cao giá trị cho ngành du lịch. Theo các chuyên gia của trường Đại học Georgetown (Mỹ), TP.HCM có rất nhiều lợi thế để hút khách hội nghị và cần có một tổ chức chuyên trách về quảng bá và thu hút khách nhằm tiếp sức cho ngành du lịch thành phố phát triển mạnh hơn thị trường dành cho khách có mức chi trả cao này. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM đã chuẩn bị cho kế hoạch thành lập Trung tâm Xúc tiến du lịch MICE. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM đã hoàn tất đề án nghiên cứu phát triển MICE, đề ra hàng loạt hoạt động quảng bá loại hình du lịch này như tạo trang web, ấn phẩm, tổ chức hội chợ chuyên ngành cùng với những giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực... Ngành du lịch hy vọng với những nổ lực mới, lượng khách doanh nhân đến TP.HCM sẽ đạt khoảng 988.000 lượt vào năm 2015.
 
Bên cạnh đó, Việt Nam đã liên kết với các nước có thế mạnh MICE trong khu vực nhằm phát triển mạnh loại hình MICE. Điển hình là việc ký kết liên kết, hợp tác với Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB) tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, văn hóa và kinh tế thông qua lĩnh vực triển lãm, hội nghị hội thảo, thi đua khen thưởng góp phần phát triển ngành MICE ở cả Thái Lan và Việt Nam…. Đồng thời, theo nhiều chuyên gia, Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong quảng bá lĩnh vực du lịch MICE nói riêng và hình ảnh du lịch nói chung ở Việt Nam tại thị trường quốc tế thông qua các hội chợ du lịch quốc tế, để Việt Nam thực sự tạo ấn tượng và là lựa chọn của du khách quốc tế, trong đó có khách MICE với mức chi tiêu khá cao. Đây cũng chính là cách để gia tăng giá trị cho ngành du lịch Việt Nam trong tương lai./.
 
Nguồn : VEN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch