• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Việt Nam và Ả-rập Xê-út thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều ngày 24/9, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Thứ trưởng Hồ An Phong đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam về việc tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực du lịch, thể thao và văn hóa.

Tham dự buổi tiếp, về phía Bộ VHTTDL có Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai; Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Nhất Hoàng. Về phía Đại sứ quán Ả-rập Xê-út có Phó Đại sứ Abdullah Abdulaziz S Al Hoshan.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy (Ảnh: TITC)

Mở đầu buổi tiếp, nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Ả-rập Xê-út, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Ngài Đại sứ và nhân dân Ả-rập Xê-út, đồng thời khẳng định tình hữu nghị tốt đẹp, ngày càng gắn bó và phát triển giữa hai nước.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - dấu mốc lịch sử quan trọng để nhân dân cả nước bày tỏ niềm tự hào về chặng đường đấu tranh gian khổ, hy sinh, mất mát nhưng đã giành được độc lập, thống nhất và đạt nhiều thành tựu phát triển to lớn. Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị, coi trọng quan hệ với các đối tác quốc tế, trong đó có Ả-rập Xê-út - đất nước thịnh vượng, giàu tiềm năng hợp tác.

Trong thời gian qua, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Về lĩnh vực văn hóa, ngày 06/6/2025 tại EXPO 2025 Osaka (Nhật Bản), Việt Nam và Ả-rập Xê-út lần đầu tiên phối hợp tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc truyền thống, thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo. Việt Nam khẳng định quan tâm tới các sự kiện quốc tế do phía Bạn tổ chức, trong đó có EXPO 2030 Riyadh, và mong muốn sớm nhận được thông tin cụ thể để báo cáo Lãnh đạo Chính phủ.

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Về lĩnh vực thể thao, hai bên đã bước đầu hợp tác ở cấp Liên đoàn, Hiệp hội thể thao; cử đoàn vận động viên tham dự một số giải đấu quốc tế tại mỗi nước.

Về lĩnh vực du lịch, Việt Nam đã cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân Ả-rập Xê-út từ 15/8/2023. Tuy nhiên, hai nước hiện chưa có đường bay trực tiếp, hợp tác du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng. Việt Nam mong muốn phối hợp cùng phía Bạn, nhất là các hãng hàng không, mở đường bay trực tiếp để thúc đẩy giao lưu nhân dân, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Du lịch Ả-rập Xê-út đã gửi thư mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 26 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tại Riyadh (01-07/11/2025).

Lãnh đạo hai bên tặng quà lưu niệm (Ảnh: TITC)

Việt Nam xác định văn hóa là động lực nội sinh cho phát triển, được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị. Hiện nay, Quốc hội và Chính phủ đang thúc đẩy Chiến lược phát triển văn hóa quốc gia, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ mong muốn Việt Nam và Ả-rập Xê-út, với bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa, sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)

Về phía mình, Ngài Đại sứ Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A. Dahlwy gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9, bày tỏ tự hào về điểm chung của hai dân tộc đều có lịch sử vẻ vang và thành tựu phát triển đáng ghi nhận. Đại sứ nhấn mạnh sau các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây, lãnh đạo hai nước đều quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy cho biết, lượng khách du lịch Ả-rập Xê-út tới Việt Nam đã vượt con số 10 nghìn và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ sự quan tâm ngày càng lớn của du khách nước này đối với Việt Nam - điểm đến an toàn, hạ tầng phát triển, con người thân thiện.

Đại sứ khẳng định Vương quốc Ả-rập Xê-út với tầm nhìn đến năm 2030 đang trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, trong đó có tổ chức Ngày Du lịch Thế giới và EXPO 2030 Riyadh. Đại sứ bày tỏ mong muốn Bộ VHTTDL Việt Nam tham dự các sự kiện này và tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Ả-rập Xê-út phát triển lên tầm cao mới.

Trung tâm Thông tin du lịch

Trở về đầu trang
   Bộ VHTTDL Thứ trưởng Hồ An Phong Việt Nam Ả-rập Xê-út văn hóa thể thao du lịch hợp tác
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hải Phòng: Chính thức mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025
  • Khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam qua chuỗi sự kiện "Em là hoa của núi”
  • Kết nối du lịch, nghiên cứu khai thác đường bay thẳng giữa Fukuoka-Đà Nẵng
  • Lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau
  • Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái vùng trung du, miền núi Đà Nẵng
  • Quảng Ninh kết nối thị trường khách quốc tế từ Trung Quốc
  • Khánh Hòa - "thỏi nam châm" thu hút khách Nga
  • Du lịch xanh - mục tiêu phát triển của Lào Cai
  • Sẽ diễn ra Hội chợ mùa Thu 2025 từ 20/10 - 05/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam
  • Định vị thương hiệu di sản thế giới Tràng An
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Ra mắt show đêm “Lửa Xô-viết” - Tái hiện lịch sử...

    Show tái hiện lịch sử bằng nghệ thuật biểu diễn kết hợp công nghệ 3D mapping về phong...

    166
  • “Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

    Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang...

    147
  • Cao Bằng: Vai trò của người dân bản địa trong giữ...

    Du lịch cộng đồng đang trở thành một trong những hướng phát triển bền vững tại tỉnh. Với...

    146
  • Cụm di tích Đình - Chùa Thượng Đồng, thờ phụng 3...

    Đình Thượng Đồng nằm ở ven sông Đuống, bên cạnh chùa Thượng Đồng, thuộc tổ dân phố số 7,...

    145
  • Du lịch An Giang từ 'xứ sở thần tiên' đến 'thiên...

    Sau sáp nhập, An Giang có lợi thế cực lớn để phát triển thành trung tâm du lịch không chỉ...

    134

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch