Đình Đốc Hành thuộc thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, (nay là xã Tân Minh) thành phố Hải Phòng, thờ phụng tam vị thành hoàng là Cao Sơn Long Thần Hiển Hách Đại vương; Soa Kỳ Bản lộ Đại vương; Thổ Kỳ Kiểu Đầu Đại vương, có công phò giúp vua Lê Đại Hành đánh giặc Tống.
Cho đến nay chưa tìm được tài liệu nào ghi chép thời điểm xây dựng đình làng Đốc Hành. Theo dân gian thì đình được xây dựng vào năm 1572 thời nhà Mạc để thờ 3 vị Thành hoàng làng.
Theo tài liệu Thần tích - Thần phả Việt Nam được lưu giữ tại Viện thông tin khoa học xã hội, thờ ngài Soa Kỳ có công lao to lớn diệt giặc Tống, Chiêm, thời tiền Lê triều vua Lê Đại Hành và cũng là nơi diễn ra Đại hội chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ xã Toàn Thắng ngày nay. Đình Đốc Hành được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố năm 2013.
Theo Thần sắc - Thần phả đã được các Triều đại phong kiến sắc phong. Đình Đốc Hành phụng thờ 3 vị Thành hoàng: Cao Sơn Long Thần Hiển Hách Đại vương; Soa Kỳ Bản lộ Đại vương; Thổ Kỳ Kiểu Đầu Đại vương. Đức thánh Trần Hưng Đạo - Thái Đô thượng phụ khai Thống chế, Thượng Quốc Công, Bảo Quốc Chính. Các ngài đều có công lao to lớn đánh giặc ngoại xâm.
Tam vị Thành hoàng là nhân thần, đã có công hộ quốc, giúp dân, chống quân Tống xâm lược, bảo vệ bờ cõi, khai phá mở mang đồn ấp, đã được các triều đại phong kiến sắc phong; cho phép hương khói thờ phụng vĩnh viễn.
Đình đã được tu sửa vào thời Nguyễn và được tôn tạo lại năm 2000. Đình có kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm tòa tiền bái 5 gian, hậu cung 3 gian.



Lễ hội truyền thống đình làng Đốc Hành được tiến hành ngày 04 tháng 1 âm lịch hàng năm. Đây là ngày sinh của vị thánh Soa Kỳ Bản lộ Đại vương, ngày 9/11 là ngày sinh của vị thánh Long Thần Hiển hách Đại vương. Trong lễ hội kỷ niệm ngày Thánh đản, bên cạnh các nghi lễ rước thánh, lễ thánh được đông đảo nhân dân tham gia là các hoạt động hội hè với các trò chơi dân gian: Đánh cờ, chọi gà, đi cầu trên ao, bắt vịt trong ao…
Đình Đốc Hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xếp hạng Di tích Lịch sử theo Quyết định số 1673-QĐ/UBND ngày 03/9/2013.
Nguồn: Thành đoàn Hải Phòng