-
là di tích mang đậm dấu ấn kiến trúc thời nguyễn, đã được xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, nhưng nhiều năm qua đình đô mỹ (thôn đô mỹ, xã hà tân, huyện hà trung, thanh hóa) bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. mặc dù đã có trong kế hoạch hỗ trợ kinh phí tu bổ từ ubnd tỉnh thanh hóa.
Xem chi tiết
|
-
đình làng phúc điền, thôn vân điền, xã hà vân, huyện hà trung được xây dựng khoảng hơn 100 năm nay. nơi đây, vừa là nơi thờ thành hoàng làng vừa là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương.
Xem chi tiết
|
-
đình làng đình trung tọa lạc tại thôn trung tâm, xã yên dương, huyện hà trung, nay là xã hoạt giang, tỉnh thanh hóa thờ phụng thành hoàng là danh tướng lê phụng hiểu thời lý. đình bảo tồn được nguyên vẹn nghệ thuật chạm khắc trang trí độc đáo, đặc sắc thời hậu lê và thời nguyễn.
Xem chi tiết
|
-
đình thượng phú thuộc xã hà đông, huyện hà trung, nay là xã hà trung, tỉnh thanh hóa trước thuộc vùng đất đại lại (ly cung nhà hồ) xưa kia. đây là ngôi đình có kiến trúc và nghệ thuật trang trí theo phong cách chăm pa độc đáo từ thế kỷ 16.
Xem chi tiết
|
-
đây là số ít những ngôi đình cổ mang nét đặc trưng của văn hóa champa còn sót lại trên vùng đất hà trung (thanh hóa) do những người thợ chăm tài hoa làm nên từ hàng trăm năm trước.
Xem chi tiết
|
-
đình làng đình trung tọa lạc tại thôn trung tâm, xã yên dương hà trung, thờ phụng thành hoàng là danh tướng lê phụng hiểu thời lý. đình bảo tồn được khá nguyên vẹn nghệ thuật chạm khắc trang trí độc đáo, đặc đặc sắc thời hậu lê – nguyễn.
Xem chi tiết
|
-
đình làng là một thiết chế văn hóa tín ngưỡng ra đời từ thời lê sơ (thế kỷ thứ xv, xvi), đánh dấu một bước phát triển của cơ cấu làng xã cổ truyền. đình làng là một biểu tượng của tính cộng đồng, tự trị dân chủ của làng xã. ngôi đình là trung tâm văn hóa của cả làng mà thể hiện cô đọng nhất là những lễ hội diễn ra ở đây.
Xem chi tiết
|
-
đền sòng sơn nổi tiếng trong dân gian với câu ca “đền sòng thiêng nhất xứ thanh”. đền sòng có tên chữ sùng sơn (xưa kia là sùng trân miếu) thuộc trang phú dương, xã cổ đam, huyện tống sơn, phủ hà trung, nay là phường bắc sơn, thị xã bỉm sơn, thanh hóa. đền thờ phụng thánh mẫu liễu hạnh.
Xem chi tiết
|
-
là mảnh đất quý hương - nơi phát tích của vương triều nguyễn, huyện hà trung (thanh hóa) còn giữ được số đình làng nhiều nhất tỉnh thanh hóa, với 27 ngôi đình tuổi đời từ 200 - 600 năm, được xếp hạng, công nhận di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia. tuy nhiên, cũng tại đây, hơn chục ngôi đình cổ đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào do nhiều năm không được bảo vệ, quan tâm đúng mức.
Xem chi tiết
|
-
để chung tay cùng địa phương bảo vệ, phát huy giá trị di tích, giai đoạn năm 2021- 2025, ubnd tỉnh thanh hóa sẽ hỗ trợ huyện hà trung kinh phí bảo quản, tu bổ 11 di tích, trong đó có 10 di tích là đình làng.
Xem chi tiết
|
|