-
đối với đồng bào dân tộc mông xã pà cò, cây chè shan tuyết đã gắn bó bao đời. từ chỗ chỉ được sử dụng trong sinh hoạt gia đình, bà con đã mở rộng vùng trồng, đưa chè shan tuyết trở thành cây hàng hóa giá trị và góp phần phát triển du lịch.
Xem chi tiết
|
-
sở văn hóa, thể thao và du lịch (vhttdl) đồng nai vừa tổ chức sự kiện tuần lễ văn hóa, du lịch ẩm thực (vhdlât) 2025, thu hút hàng chục ngàn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng thức các loại đặc sản trái cây, các món ăn ẩm thực vùng miền...
Xem chi tiết
|
-
đình quan phố, xã chuyên ngoại, thị xã duy tiên, hà nam nằm ở vị trí trung tâm của thôn, có cảnh quan đẹp, trước mặt là giếng nước cổ, hồ nước rộng trong xanh bao quanh. trong khuôn viên đình trồng nhiều cây cổ thụ, cây lâu năm tỏa bóng mát sum suê. đình quan phố xây dựng từ thời hậu lê, được trùng tu vào năm mậu dần, niên hiệu gia long thứ 17 (1818) và niên hiệu bảo đại thứ 10 (1935).
Xem chi tiết
|
-
đình vệ xá thuộc xã đức long, thị xã quế võ, tỉnh bắc ninh, thờ phụng nhị vị thành hoàng là đức thánh cao uy và đức thánh lê phụng. di tích nằm trong khuôn viên rộng có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng xum xuê tạo không gian xanh mát, cổ kính.
Xem chi tiết
|
-
với hơn 600 thương lái kinh doanh trên diện tích khoảng 1,3 ha, khu chợ rawa belong được biết đến là trung tâm buôn bán hoa, cây cảnh lớn nhất đông nam á.
Xem chi tiết
|
-
đến fansipan xuân này, du khách sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thú vị và được trải nghiệm cảm giác “đi giữa muôn hoa”. những cây đào cổ thụ bật lên sắc thắm trong sương mờ, đồi hướng dương vàng rực trải dài tít tắp, vườn phong lữ thảo, dạ yến thảo, báo xuân và lan trần mộng đua nhau khoe sắc. muôn hoa đua nở làm sáng bừng núi trời tây bắc đã tô điểm thêm cho hành trình khám phá fansipan đầy thú vị của khách du lịch.
Xem chi tiết
|
-
cây đa 13 gốc ở xóm trại (phường đằng giang, quận ngô quyền, hải phòng) là cây đa cổ thụ lớn nhất việt nam, có tuổi đời trên 300 năm, được công nhận cây di sản năm 2014 và là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của thành phố hải phòng.
Xem chi tiết
|
-
đền trúc lâm có tên chữ là trúc lâm đài thuộc làng công đình, xã đình xuyên, huyện gia lâm, thành phố hà nội , thờ phụng thần cây gạo. đền được xếp hạng di tích quốc gia năm 1992.
Xem chi tiết
|
-
chính điện tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt lam kinh (thanh hoá) được dát vàng trị giá hơn 40 tỷ đồng, được xây dựng từ 138 cột gỗ lim, trong đó có cây lim được cho là 'hiến thân'.
Xem chi tiết
|
-
chùa trung hành, tên chữ là hưng khánh tự, là một trong những ngôi chùa cổ và đẹp nhất tp.hải phòng với hơn 400 tuổi. tháng 3, những cây hoa gạo ở chùa trung hành nở đỏ rực nổi bật, thu hút hàng nghìn du khách đến vãn cảnh, ngắm hoa.
Xem chi tiết
|
|