-
đình, nghè mai động được khởi dựng từ lâu đời. trước kia đình và nghè thuộc trại mai động, huyện thanh đàm, sau là làng mai động, huyện thanh trì, nay là phường mai động, quận hoàng mai, hà nội.
Xem chi tiết
|
-
ngôi đình cổ tại làng mai xá, xã song mai, huyện kim động, tỉnh hưng yên thờ phụng 5 vị thần hoàng làng ngũ vị đại vương, tức ngũ vị tôn quan trung thành đại vương, cao mang đại vương, đổng vĩnh đại vương, mộc phàm đại vương, chấn lại đại vương. tương truyền, đây là 5 vị tướng thời hùng duệ vương đánh giặc thục.
Xem chi tiết
|
-
nghè ngũ giáp làng mai thượng (làng tiếu), thuộc xã mai đình hàng năm vào ngày 2/2 âm lịch thường thành kính tổ chức lễ hội tung hoa để tưởng nhớ đức thánh trương kiều, con trai và đạm nương, em gái của của đức thánh trương hống. cả hai đã tuẫn tiết để bảo toàn khí tiết trung quân, ái quốc triều vua triệu việt vương.
Xem chi tiết
|
-
hai cây cổ thụ vừa được hội di sản việt nam, chính quyền địa phương vinh danh cây di sản việt nam đều nằm trong khu di tích nghè ngũ giáp, thuộc thôn mai thượng, còn gọi là làng mai, xã mai đình, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang.
Xem chi tiết
|
-
đó là ngôi làng cổ nằm bên con sông đáy nổi tiếng với phiên chợ sêu sầm uất và nghề trồng dâu, nuôi tằm phát triển mạnh đến mức được mệnh danh là “thủ đô dâu tằm” một thời. ngôi làng mang tên trinh tiết thuộc xã đại hưng, huyện mỹ đức, hà nội.
Xem chi tiết
|
-
ngôi làng mang tên giethoorn. bao quanh bởi những con kênh đào với vẻ đẹp yên bình, cổ kính rất riêng, được ví như “venice của hà lan”.
Xem chi tiết
|
-
đình mai xá, xã hiệp lực (ninh giang) là di tích cổ kính hàng trăm năm duy nhất còn tồn tại, như minh chứng cho sự trường tồn của di sản giữa bao thăng trầm lịch sử của địa phương.
Xem chi tiết
|
-
theo thần phả và các sắc phong còn lưu giữ được thì thành hoàng làng mai động, xã trung lương, huyện bình lục, tỉnh hà nam có tên là phạm hán và phạm phổ, hai danh tướng triều vua đinh tiên hoàng.
Xem chi tiết
|
-
đình làng mai hay đình nga my hạ cùng đình nga my thượng là di tích lịch sử cổ kính trên địa bàn xã thanh mai, đình thờ hà khôi đại vương, có công giúp vua đinh bộ lĩnh dẹp sứ quân đỗ cảnh thạc cát cứ vùng thanh oai.
Xem chi tiết
|
-
dân trí - làng chài nằm trên đảo thặng sơn, trung quốc từng có 3000 cư dân nhưng bắt đầu bị bỏ hoang từ năm 1990 và bị gọi là "ngôi làng ma". hiện tại, cây xanh đã phủ kín các ngôi nhà hoang ở đây.
Xem chi tiết
|
|