• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish
 
        
  • vua lý thần tông, đánh bại khmer – ngụ binh ư nông

    vua lý thần tông (hán tự: 李神宗) từ năm 1116 – 31 tháng 10 năm 1138) là vị hoàng đế thứ năm của triều đại nhà lý nước đại việt. vua trị vì từ năm 1128 đến khi qua đời năm 1138, tổng cộng là 10 năm.

    Xem chi tiết

  • đình lương xâm, thờ phụng đức vua ngô quyền

    đình lương xâm thuộc phường nam hải, quận hải an, thành phố hải phòng, đình thờ phụng vua ngô quyền, được xây dựng từ sau khi ngô vương qua đời, trải qua nhiều lần tôn tạo, trùng tu lần cuối thời lê trung hưng thế kỷ 18.

    Xem chi tiết

  • vua lý thánh tông – đánh tống, bình chiêm, gìn giữ bách niên thịnh thế

    lý thánh tông (chữ hán: 李聖宗 30 tháng 3 năm 1023 – 1 tháng 2 năm 1072) là vị hoàng đế thứ ba của hoàng triều lý nước đại việt, trị vì từ tháng 11 năm 1054 đến khi qua đời năm 1072.

    Xem chi tiết

  • hoàng đế lý thái tổ - vị vua đặt nền móng cho đất nước hóa rồng

    vua lý thái tổ (chữ hán: 李太祖; 8 tháng 3 năm 974 – 31 tháng 3 năm 1028), tên thật là lý công uẩn (李公蘊), vị hoàng đế sáng lập nhà lý trong lịch sử việt nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028.

    Xem chi tiết

  • nghè đồn, nam hồng, thờ phụng tướng đào công dung triều đại nhị vua hai bà trưng

    nghè đồn ở thôn đồn bối, xã nam hồng, huyện nam sách, tỉnh hải dương, còn gọi là nghè đùn. nghè thờ đào công dung, một trong 5 anh em họ đào phò giúp hai bà trưng chống giặc giữ nước, sau khi qua đời được tôn làm thành hoàng.

    Xem chi tiết

  • đình làng đào xá, thờ phụng thành hoàng vũ thiên nguyên thời hùng vương, cùng ngài đông hải đại vương đoàn thượng (thời lý)

    đình làng đào xá là nơi tôn thờ thành hoàng vũ thiên nguyên thời vua hùng duệ vương, cùng ngài đông hải đại vương đoàn thượng (thời lý) là những người có công dẹp giặc ngoại xâm, đem lại thái bình cho đất nước, sau khi qua đời được dân làng tôn thờ là thành hoàng làng.

    Xem chi tiết

  • đình thọ phú: thờ phụng 4 vị tướng nhà đinh có công dẹp loạn 12 sứ quân

    vạn thắng vương đinh bộ lĩnh dấy binh dẹp loạn. ngài liên công cùng 4 người con là kiều công, đức công,đế công và tử công về hoa lư phò tá vua đinh, lập nhiều chiến công. đến năm kỉ sửu, liên công cùng 4 người con qua đời, nhân dân lập đền thờ tại ô cách khu - thọ duyên trang (làng thọ phú, xã hồng minh ngày nay).

    Xem chi tiết

  • đình tiên ân, chương mỹ thờ phụng nhị vị tướng đặng đống thịnh, đặng chiêu pháp triều đại đinh tiên hoàng

    đặng đống thính và em trai ông là đặng chiêu pháp thuộc họ đặng tại động hoa lư (ninh bình). sau khi cha mẹ qua đời, hai anh em đến trang đăng ân luyện tập văn võ và mở lớp dạy học. sau đầu quân phò tá vua đinh dẹp sứ quân đỗ cảnh thạc, được phong thưởng trọng hậu và ban cho thực ấp ở trang đăng ân.

    Xem chi tiết

  • thương hải tang điền lăng mộ hoàng đế lê đại hành

    vua lê đại hành (941-1005) tên húy là lê hoàn sáng lập ra nhà tiền lê nước đại cồ việt, trị vì từ năm 980 tới khi qua đời. vua là vị hoàng đế đánh bại quân tống phương bắc, quân chiêm phương nam, giữ gìn và củng cố nền độc lập và còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo nước đại cồ việt.

    Xem chi tiết

  • lên ngôi hoàng đế, vua đinh tiên hoàng dựng nền độc lập nước nam

    đầu năm mậu thìn (968), ngay sau khi trần lãm qua đời, đinh bộ lĩnh đã lên ngôi hoàng đế, xưng là đinh tiên hoàng, định đô ở hoa lư, đặt quốc hiệu là đại cồ việt. đến năm canh ngọ (970), đinh tiên hoàng đặt niên hiệu là thái bình.

    Xem chi tiết

123

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức cho đến thống nhất hành động

    184
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 15.000 tỷ USD vào năm 2040

    138
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng phố cổ

    138
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    131
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du lịch Trung Quốc

    120

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch