-
đình đại trà nằm trên địa bàn xã đông phương ,huyện kiến thụy ,ngoại thành hải phòng.đình thờ hai vị thành hoàng là : chu xích, người hoa đến định cư tại đại trà mở trường dạy học, có công giúp vua lê hoàn bình chiêm và trần quốc thi, thân vương triều trần có công đánh dẹp quân nguyên.
Xem chi tiết
|
-
khu di tích đền cao, phường an lạc, thành phố chí linh thờ 5 vị tướng họ vương có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân tống năm (981) do vua lê đại hành (thập đạo tướng quân lê hoàn) trực tiếp chỉ huy.
Xem chi tiết
|
-
đình làng ngọc trục thờ 5 vị thành hoàng, bao gồm 4 mẹ con nữ tướng ả lã nàng đê của hai bà trưng và danh thần đào trực có công lớn giúp vua lê hoàn đánh thắng quân nhà tống sang xâm lược nước đại việt.
Xem chi tiết
|
-
di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố đình thượng (đình cả), thị trấn núi đèo, huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng thờ sơn nam thái thú thượng đẳng phúc thần phạm huấn. vị danh tướng đã cùng 3 anh em phò giúp vua lê hoàn đánh bại quân xâm lược tống trên sông bạch đằng.
Xem chi tiết
|
-
đình hoa xá tức đình làng tó, tả thanh oai, thanh trì, hà nội. miếu minh ngự lâu cách đình khoảng 200m. cả hai đều thờ vua lê hoàn và bà chúa hến.
Xem chi tiết
|
-
đền lăng thờ công đồng tứ vị hoàng đế (đinh tiên hoàng, lê đại hành, lê trung tông, lê ngọa triều) và tam vị đại vương nguyễn minh, thiên cương và nhữ hoàng đê đều là người địa phương theo vua lê hoàn phò nghiệp lớn và trở thành tướng nhà đinh.
Xem chi tiết
|
-
căn cứ vào thần tích, bia ký và truyền thuyết lưu truyền trong nhân dân địa phương thì miếu rồng thờ danh tướng đào ngọc sâm, phò tá vua đinh tiên hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và giúp vua lê hoàn đánh giặc tống thế kỷ x.
Xem chi tiết
|
-
di tích quốc gia đặc biệt đền thờ vua lê đại hành, xã xuân lập, huyện thọ xuân là một công trình kiến trúc cổ được xây dựng trên dưới 1.000 năm. trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, người dân nơi đây vẫn luôn giữ gìn di tích với lòng ngưỡng mộ, biết ơn đối với vị vua có nhiều đóng góp lớn cho dân tộc.
Xem chi tiết
|
-
vua lê hoàn sinh tại xã trường yên, hoa lư, tỉnh ninh bình. ông nội là lê lộc và bà nội là cao thị phương; cha là lê hiền, mẹ là đặng thị khiết. vua có 5 cung chính thất và một hoàng phi không rõ tên, có được 13 vương tử và công chúa.
Xem chi tiết
|
-
vua lê hoàn (941 – 18 tháng 4 năm 1005) là vị hoàng đế sáng lập nhà tiền lê nước đại cồ việt, trị vì nước đại cồ việt trong 24 năm. ông là 1 trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc việt nam.
Xem chi tiết
|