• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho "Ngành công nghiệp không khói"

2/12/2018 09:19 2239
Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch), mỗi năm toàn ngành cần thêm gần 40.000 lao động. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Trong những năm vừa qua du lịch là ngành có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung. Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Du lịch, doanh thu của ngành du lịch năm 2015 đạt 337,83 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2014.

Mục tiêu phát triển của du lịch Việt Nam đến năm 2020 là trở thành một điểm đến hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới, nằm trong những nước đứng đầu Đông Nam Á về các chỉ tiêu phát triển du lịch.

Để đạt được mục tiêu đó thì chất lượng nhân lực phục vụ trong ngành du lịch cần phải được nâng cao hơn nữa, bởi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện cần thiết để du lịch Việt Nam xóa dần khoảng cách với du lịch của các quốc gia phát triển trên thế giới và trong khu vực.

Thực tế cho thấy nguồn nhân lực du lịch hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về mặt cơ cấu, chất lượng và số lượng. Do đó, công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch là vấn đề mang tính cấp thiết đối với sự phát triển du lịch của mỗi địa phương và của quốc gia, đặc biệt là đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nhu cầu nhân lực của ngành du lịch ngày càng gia tăng. Cụ thể dự báo năm 2020 tăng 40% so với năm 2015. Trong đó, nhu cầu nhân lực có trình độ đại học được dự báo chiếm 0,7%; trình độ đại học, cao đẳng chiếm 15%; trình độ Trung cấp chiếm 13%; trình độ sơ cấp chiếm 22,3% và trình độ dưới sơ cấp chiếm 49%. Ngoài ra, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành du lịch theo vị trí làm việc và theo ngành nghề kinh doanh đến năm 2020 cũng tăng đáng kể.

Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch), mỗi năm toàn ngành cần thêm gần 40.000 lao động. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Nhiều hướng dẫn viên du lịch dù được đào tạo chính quy ở các trường đại học, cao đẳng… nhưng khi được tuyển dụng làm việc hầu hết doanh nghiệp lữ hành đều phải đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung về kỹ năng, ngoại ngữ.

Nguồn lao động trong lĩnh vực du lịch không những thiếu về mặt số lượng, mà còn yếu về chuyên môn. Chất lượng nguồn nhân lực do các cơ sở đào tạo cung cấp cho thị trường lao động du lịch chưa đạt yêu cầu của doanh nghiệp.

Báo cáo tổng hợp về thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam những năm qua cho thấy: lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm 9, 7%; sơ cấp, trung cấp, cao đẳng chiếm 51%; dưới sơ cấp là 39,3%… Trong đó, chỉ có 43% được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về các ngành nghề du lịch . Ngoài ra hơn một nửa lao động làm việc trong du lịch lại rất yếu về ngoại ngữ, đây là một hạn chế rất lớn của du lịch Việt Nam.

Theo nghiên cứu của ITDR về trình độ ngoại ngữ của nguồn nhân lực ngành du lịch cho thấy, ngoại ngữ tiếng Anh hiện chiếm khoảng 42% nhân lực toàn ngành, tiếng Trung, tiếng Pháp và các tiếng khác với tỷ lệ tương ứng là 5%, 4% và 9% nhân lực.Như vậy, nhu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch là rất lớn, trong đó đáng chú ý là nhu cầu nhân lực có trình độ cao ngày một gia tăng.

Đối với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch các trình độ từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến đại học được hình thành và mở rộng. Số lượng cơ sở đào tạo tăng nhanh, phủ kín hầu hết các tỉnh; cơ cấu đa dạng về loại hình sở hữu, cấp đào tạo và ngành nghề đào tạo; phần lớn tập trung ở các đô thị, trung tâm du lịch trọng điểm, địa bàn đông dân cư, tạo thuận lợi cho người học và gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu khách du lịch.

Hầu hết ở các tỉnh, thành phố đã có trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghề du lịch ngắn hạn hoặc trung tâm đào tạo đa ngành nghề tham gia đào tạo du lịch. Năng lực đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch trong toàn quốc từng bước được nâng cao. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật (cả nơi dạy lý thuyết và thực hành) và trang thiết bị giảng dạy tuy còn khó khăn về kinh phí, nhưng đã có tiến bộ.

Tính đến tháng 6 năm 2015 cả nước có 393 đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch. So với năm 2005, số lượng đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch đã tăng 8, 3 lần. Trong đó, trường đại học có 75, trường cao đẳng có 90 đơn vị, trường trung cấp có 152, có 2 doanh nghiệp và 23 trung tâm tham gia vào công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành.

Hầu hết các cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành du lịch tập trung vào đào tạo hai ngành chủ lực là Việt Nam Học và Du lịch học

- Việt Nam học (Văn hóa du lịch, Lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Hướng dẫn du lịch quốc tế, nghiên cứu viên du lịch)

- Du lịch học (Kinh tế du lịch, Quản lí lữ hành và hướng dẫn du lịch)

- Quản trị kinh doanh (các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh du lịch, Tổ chức và quản lí sự kiện, Truyền thông và marketing du lịch dịch vụ, Thương mại điện tử du lịch dịch vụ,quản trị chế biến món ăn,Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống).

Với thực tế bùng nổ các cơ sở, trung tâm đào tạo nhân lực cho ngành "Công nghiệp không khói"khiến cho không chỉ các cơ sở đào tạo gặp khó khăn trong tuyển sinh, đối tượng học sinh muốn theo học các trường đào tạo du lịch lúng túng, khó lựa chọn trường, cơ sở, trung tâm đào tạo tốt. Bên cạnh đó sự bùng nổ về nguồn nhân lực du lịch giúp cho các doanh nghiệp du lịch có sự thay đổi về tiêu chí lực chọn nhân lực (về trình độ, kĩ năng nghề, kĩ năng mềm...).

Tuy nhiên, yếu tố chất lượng của nhân lực du lịch dù ở giai đoạn nào cũng là yếu tố quan trọng, cần quan tâm hàng đầu.Qua bài viết trên didulich.net tác giả muốn giới thiệu với các bạn trẻ - những học sinh chuẩn bị học nghề và đam mê với nghề du lịch biết được những trường đào tạo ngành Du lịch, Việt Nam học tốt với các chuyên ngành cần nhiều nhân lực chất lượng cao.

                                 Lớp Hướng dẫn viên khoa du lịch - Trường Cao đẩng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài gòn

Sinh viên khoa du lich trong ngày tốt nghiệp

                                                      Sinh viên thực tập bộ môn lễ tân - quầy bar, pha chế đồ uống.
 Sinh Viên lớp Quản trị nhà hàng- Khách sạn Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
 Sinh viên lớp Lễ tân khách sạn
 Trường Đại Học Hà Nội liên kết đào tạo Quốc Tế
 Sinh viên du lịch trường Đại Học Hà Nội.
 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG Hà Nội
 Sinh viên khoa Du lịch học của trường
 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 Sinh viên khoa Du lịch Đại học Văn hóa với hành trình di sản Miền Trung
 Sinh viên Khoa Du lịch Viện Đại học mở hỗ trợ Khách sạn tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132
 Sinh viên Viện Đại học Mở kỉ niệm ngày thành lập trường
 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 Sinh viên Khoa du lịch của trường biểu diễn tại hội chợ du lịch quốc tế
 Bên ngoài trường Đại học Thương mại
 Sinh viên Khoa Khách sạn- Du lịch giao lưu ngoại khóa
 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
 Sinh viên của trường kỉ niệm 57 năm thành lập
 Sinh viên của khoa Du lịch-Khách sạn trường Đại học Ngoại ngữ tham gia hành trình xuyên Việt
              
 
                                                                                                                                                                     Nguồn: Tổng hợp từ Internet
                                                                                                                                                                   Thạc Sỹ: Nguyễn Thy Nga

Trở về đầu trang
   du lịch chất lượng cao công nghiệp không khói quản trị nhà hàng - khách sạn
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Số hóa và công nghệ giúp du lịch bền vững nhanh “cán đích”
  • Chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn của đội Việt Nam - Niềm tự hào Z121
  • Nhựa thế hệ mới tan được trong nước biển
  • AI thành trợ lực cho du lịch Việt
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý và xúc tiến du lịch
  • Khách hàng bị “sập bẫy” lừa đảo công nghệ cao nhiều nhất khi lên kế hoạch du lịch qua liên kết mạng
  • Phú Thọ: Huyện Đoan Hùng khai thác di tích lịch sử trong phát triển du lịch và giáo dục địa phương
  • Lạng Sơn: Số hoá di sản
  • Thái Nguyên - Hành trình về nguồn
  • Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong ngành du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch