• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Năm danh tướng anh em họ Đặng, phò trợ vua Lê Đại Hành đánh Tống trên sông Bạch Đằng

Đình Đốc Hậu, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng thờ phụng năm danh tướng họ Đặng là Đặng Công Xuân, Đặng Công Trung, Đặng Công Thọ, Đặng Công Tuấn và Đặng Công Nghiêm, phò trợ vua Lê Đại Hành đánh bại nhà Tống, chém tướng Hầu Nhân Bảo trên sông Bạch Đằng.

Chuyện xưa kể lại rằng ở làng Đốc Kính, huyện Bình Hà, phủ Nam Sách, lộ Hải Dương có một gia đình nổi tiếng là người ăn ở hiền lành, phúc hậu, biết điều nhân nghĩa. Đó là gia đình Đặng Công Thành và Lý Thị Ngọc. Vì vợ chồng hiếm muộn đường con cái nên thường lui tới cửa Phật cầu nguyện.

Một hôm, giữa ban ngày mà người vợ thấy như trời đêm tối, ngồi trước hương án mà mơ màng rồi thấy cả ngôi chùa sáng rực bởi ánh hào quang rọi vào. Tối hôm ấy, người vợ về nhà ngủ mơ thấy năm con rồng từ trên cao bay xuống rồi quấn quanh người.

Từ đó, người vợ mang thai. Giữa năm sau, đến giờ Mão, ngày 20 tháng 6 năm Kỷ Mùi (959), bà sinh được năm người con trai, tướng mạo khôi ngô, tuấn tú, đều là những người xuất thế, khác hẳn người thường. Sau đó, hai vợ chồng đã đặt tên cho nămngười con trai theo thứ tự: Đặng Công Xuân, Đặng Công Trung, Đặng Công Thọ, Đặng Công Tuấn và Đặng Công Nghiêm.

Dưới sự chăm sóc nuôi dạy của hai vợ chồng, năm người con học giỏi cả văn lẫn võ, có tư chất hơn người. Giữa lúc đó, vua Đinh Bộ Lĩnh cùng con trai là Đinh Liễn chiêu mộ quân sĩ đi dẹp loạn, ông đánh trận nào thắng trận ấy. Chỉ trong một năm, quân của Vạn Thắng VươngĐinh Bộ Lĩnh đã dẹp xong loạn 12 sứ quân, quy giang sơn về một mối, lên ngôi lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, mở ra triều đại nhà Đinh 968-980.

Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm thì bị ám sát cùng thái tử Đinh Liễn, thái hậu Dương Vân Nga lập con trai là Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vua. Khi đó, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được thái hậu Dương Vân Nga sủng ái nên tự xưng là Phó vương, lập tức bị các đại thần là Nguyễn Bậc, Phạm Hạp, Đinh Điền dấy binh đánh lại Lê Hoàn nhưng đều bị giết cả.

Năm Canh Thìn - 980, nhà Tống biết tin Đinh Tiên Hoàng chết, Đinh Toàn được phong vua còn ít tuổi, nội bộ triều đình bị chia rẽ nên vua Tống sai tướng Hầu Nhân Bảo đưa quân đến sát biên giới chuẩn bị xâm lược nước ta. Thái hậu Dương Vân Nga nhân đó trưng cầu ý kiến các quan đại thần, tất cả đều đồng nhất phong vương cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn.

Năm 981, nhà Tống đưa quân sang xâm lược nước ta. Vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) bèn truyền hịch khắp mọi nơi chọn người tài ra giúp nước. Tin về đến làng Đốc Kính, năm anh em nhà họ Đặng vô cùng mừng rỡ cùng xin với cha mẹ đi đánh giặc cứu nước.

Đến kinh thành Hoa Lư, nhà vua mừng rỡ cho lập đàn tràng cầu khấn trời đất rồi phong chức Đại tướng quân cho cả năm anh em tuyên thệ ra xung trận, kéo quân theo hướng Bạch Đằng Giang để thủy chiến với tướng quân nhà Tống là Lưu Trừng, Giả Thực và một số tướng khác đang rầm rộ kéo quân vào cửa sông Bạch Đằng.

Theo chỉ dẫn của Lê Hoàn, một đạo quân nhỏ ra khiêu chiến và vờ thua để nhử giặc tiến sâu vào sông sâu. Lúc thủy triều rút đã tạo lợi thế cho quân ta và cả 5 cánh quân của năm anh em nhà họ Đặng xông ra bao vây đánh tan đội quân thủy chiến của giặc Tống, tướng giặc Lưu Trừng, Giả Thực chạy thoát về nước.

Cánh quân đánh bộ nhà Tống do tướng Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ bị chặn đánh tan tác ở Chi Lăng. Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng bị giết. Quách Xuân Biện, Phụng Triệu Hưng bị bắt đưa về Hoa Lư. Còn lại một số tướng Tống khác cùng tàn quân chạy về nước. Cuộc chống quân xâm lược nhà Tống của quân dân Đại Cồ Việt do Lê Hoàn lãnh đạo đã giành thắng lợi vẻ vang.

Dẹp xong giặc, nhà vua định công ban thưởng chức tước và bổng lộc cho cả năm anh em. Sau đó, năm anh em họ Đặng xin về quê cũ đem bổng lộc vua ban để giúp đỡ những người nghèo khó, rồi lo việc đắp đê, khẩn hoang mở mang đồng ruộng và làm lễ tế tạ ơn gia tiên, mời bà con đến thụ lộc.

 Đình Đốc Hậu, thờ phung năm vị danh tướng họ Đặng là thành hoàng làng

Sau khi năm ông mất, triều đính phong là Thượng Đẳng Phúc Thần và chu cấp cho làng Đốc Kính xây dựng đền thờ để muôn dân thờ phụng. Về sau, các triều đại kế tiếp đều có sắc phong năm ông là Thượng Đẳng Phúc Thần:

Đặng Công Xuân là Duệ Thánh Hoành Mô Bảo Cảnh An Dân Đại Vương.

Đặng Công Trung là Lôi Sát Duệ Toán Bảo Phương Trấn Quốc Đại Vương.

Đặng Công Thọ là Hư Linh Đỗng Triệt Càn Giám Đống Vọng Đại Vương.

Đặng Công Tuấn là Uy Đức Thịnh Công Điện Phù Thổ Vũ Đại Vương.

Đặng Công Nghiêm là Uông Công Dương Đức Tôn Lâm Bảo Tước Đại Vương.

 Ban thờ và tượng thờ Năm vị danh tướng họ Đặng triều đại vua Lê Đại Hành

Hiện nay tại đình Đốc Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng còn lưu giữ bảy sắc phong của các triều đại ca ngợi công lao của năm người con họ Đặng (HĐMT)

Tướng Đặng Công Xuân mất ngày 24 tháng 9 năm Nhâm Ngọ - 982, để lại công danh ghi mãi ngàn năm. Tháng 8 năm 1992, Nhà nước ta xếp hạng di tích lịch sử đình làng Đốc Hậu, nơi thờ năm anh em họ Đặng.

Lời bàn:

Theo nhiều tài liệu lịch sử, dòng họ Đặng đã có ở Việt Nam từ rất lâu đời. Còn có ý kiến cho rằng họ Đặng ở Việt Nam có từ thời các vua Hùng. Nhưng ý kiến này cho đến nay vẫn chưa thuyết phục được các nhà khoa học, nhất là các nhà sử học và khảo cổ học. Nhưng nếu nói rằng, họ Đặng ở Việt Nam xuất hiện từ thời Hai Bà Trưng thì sức thuyết phục cao hơn. Vì chồng Bà Trưng là người họ Đặng, tức Đặng Thi Sách.

Tuy nhiên, điều muốn nói ở đây là họ Đặng ở khắp mọi miền đất nước đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời nào họ Đặng cũng có nhân tài xuất chúng, con cháu dòng họ Đặng thời phong kiến nối nhau đỗ đại khoa và có nhiều người giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình.

Tiếng thơm của dòng họ lưu truyền muôn đời và 5 anh em họ Đặng trong giai thoại trên là một minh chứng. Thế mới hay rằng, tiền nhân không biết tích đức và hậu thế không biết tu thân thì làm sao có được “phúc tổ lộc nhà”. 

K.N, Báo Bình Phước

Nguồn: Họ Đặng Việt Nam

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Năm vị danh tướng họ Đặng triều đại Tiền Lê vua Lê Đại Hành Đình Đốc Hậu xã Toàn Thắng huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình Thanh Sơn, thờ phụng Thánh Tam Giang Trương Hống, Trương Hát và Châu Lan Đại vương
  • Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Đình đá Tiên Phong
  • Hà Nam: Đình Quan Phố đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia
  • Đình Quan Phố và những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật
  • Di tích đền phủ Ninh Xá ở Nam Định nơi lưu giữ 28 đạo sắc phong
  • Đình Nghĩa Chỉ, Tiên Du, thờ phụng Phùng Hưng và hai vị thủy thần
  • Đình, nghè Mai Động, thờ phụng Đô úy Tam Trinh triều Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Tây Đằng – Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 16
  • Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt - Địa danh gắn với chiến thắng lịch sử chống quân Tống
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    118
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch