Đà Nẵng từ lâu đã khẳng định vị thế là “điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu” của Việt Nam...

Lễ hội pháo hoa quốc tế hằng năm góp phần định vị danh hiệu Thành phố sự kiện cho Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Sơn
Đa dạng sắc màu
Năm 2008, lần đầu tiên Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) được tổ chức. Qua 13 lần tổ chức, DIFF trở thành "thỏi nam châm" du lịch mùa hè và là thương hiệu văn hóa đặc trưng, góp phần đưa Đà Nẵng vươn tầm quốc tế.
Song song, việc đăng cai tổ chức Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) đã tạo thêm điểm nhấn mới, xây dựng thương hiệu riêng của thành phố trên bản đồ điện ảnh. Đây là một trong số ít liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam, được các nhà chuyên môn, cơ quan quản lý và báo chí quốc tế đánh giá cao. Qua 3 mùa tổ chức, DANAFF dần định hình uy tín, hướng tới trở thành điểm hẹn điện ảnh khu vực.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết DIFF 2025 và DANAFF lần thứ III, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, DIFF đã trở thành thương hiệu văn hóa riêng của Đà Nẵng, trong khi DANAFF đang từng bước được xây dựng để trở thành điểm hẹn thường niên của điện ảnh khu vực.
Đây là những hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của cả nước và có sức cạnh tranh trong khu vực, với sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm văn hóa và quảng bá thương hiệu Đà Nẵng; hình thành sản phẩm văn hóa có thương hiệu uy tín, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thể thao biển đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch ở các điểm đến ven biển. Trong ảnh: Một hoạt động thể thao dưới nước tổ chức ở Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Tuấn
Ngoài ra, việc sở hữu các di sản văn hóa thế giới, trong đó đô thị cổ Hội An là điểm hẹn của các sự kiện nghệ thuật biểu diễn với vị thế của khu đô thị di sản văn hóa thế giới, góp phần mang lại tính đa dạng của vùng đất.
Ông Johan Rooze, Giám đốc Nghệ thuật Interkultur (Đức), đơn vị tổ chức Liên hoan hợp xướng quốc tế liên tục tại Hội An từ năm 2011 đến nay chia sẻ, từ không gian biểu diễn đến sự chu đáo của vùng đất đăng cai đã để lại ấn tượng trong lòng các đoàn hợp xướng quốc tế. Và họ lựa chọn Hội An như một "điểm gặp gỡ" thường niên cho nghệ thuật đặc biệt này.
Ở lĩnh vực thể thao, thành phố liên tục ghi dấu ấn với nhiều giải đấu quốc tế và khu vực, như Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á; Giải vô địch thế giới VinFast IRONMAN 70.3; Giải Marathon quốc tế Đà Nẵng; BRG Open Golf Championship, cùng chuỗi hoạt động thể thao biển…
Trong lĩnh vực hội nghị, Đà Nẵng từng chứng minh năng lực khi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sự kiện quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và hàng nghìn đại biểu quốc tế. Thành công này khẳng định hạ tầng, dịch vụ của thành phố đủ sức đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất về an ninh, hậu cần, truyền thông.
Hạ tầng hiện đại, đồng bộ
Không chỉ nổi bật ở số lượng và tầm vóc các sự kiện, Đà Nẵng còn sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đủ sức đáp ứng yêu cầu của các sự kiện quốc tế.

Lễ hội thể thao biển tổ chức tại Đà Nẵng. Ảnh. Đỗ Vinh
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến tháng 8/2025, trên địa bàn Đà Nẵng có tổng số 2.365 cơ sở lưu trú du lịch với 61.898 phòng. Trong đó, cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn 4-5 sao và tương đương 164 cơ sở với 31.058 phòng (chiếm 50,2% số lượng phòng); 3 sao và tương đương có 132 cơ sở với 8.556 phòng (chiếm 13,8% số lượng phòng).
Trong khuôn khổ Triển lãm và Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA, diễn ra cuối tháng 8/2025 tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (nay là Bí thư Thành ủy) nhận định, việc điều chỉnh địa giới đã mở ra dư địa phát triển mới cho Đà Nẵng. Thành phố hiện sở hữu bờ biển dài gần 220km, cùng hệ sinh thái cảnh quan đa dạng từ núi, đồi, sông, biển - nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế biển xanh, bền vững.
“Việc mở rộng không gian và đa dạng hóa tài nguyên du lịch sẽ tạo động lực để Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch quốc gia, mang tầm khu vực và quốc tế. Đồng thời thành phố xây dựng thương hiệu là trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp, phát triển du lịch xanh và di sản văn hóa tầm cỡ khu vực”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Dàn hợp xướng giữa không gian đường phố. Ảnh: Đặng Kế Đông
Theo thống kê, Đà Nẵng hiện nằm trong tốp đầu cả nước về số lượng cơ sở lưu trú 4-5 sao, quy tụ nhiều thương hiệu quản lý khách sạn lớn, cùng các điểm đến giải trí quốc tế, như: Sun World Ba Na Hills, VinWonders Nam Hội An, Đảo ký ức Hội An, Núi Thần Tài…
Ngoài ra, hệ thống sân golf, trung tâm hội nghị quốc tế, cảng biển và sân bay hiện đại là lợi thế vượt trội của Đà Nẵng trong việc thu hút sự kiện, du khách và nhà đầu tư. Đặc biệt, từ tháng 6/2025, đường bay Dubai - Bangkok - Đà Nẵng đã mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch cao cấp.
Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, với những lợi thế đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á, thuộc nhóm 50 thành phố hấp dẫn nhất toàn cầu. Trong đó, Hội An cũng được xếp thứ 6 trong tốp 25 thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2025. Đáng chú ý, năm 2024, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển du lịch cấp tỉnh (PTI).
Điểm đến của nhiều sự kiện tầm cỡ
Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng liên tục là điểm đến của nhiều sự kiện tầm cỡ, như: Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác Đà Nẵng 2025; Asia Golf Tourism Convention (AGTC) 2025; HorecFex Vietnam 2025; Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2025 (DAVAS 2025); Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025…
Những sự kiện này góp phần củng cố vị thế của Đà Nẵng là trung tâm hội nghị - sự kiện hàng đầu khu vực. Thành phố cũng được nhiều đơn vị lựa chọn để tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô như show thời trang “Nơi pháo hoa rực rỡ - Paint my love” của VUNGOC&SON; đại nhạc hội Legend Fest…, khẳng định sức hấp dẫn của Đà Nẵng trên bản đồ sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế.
Duy An - Lê Quân
Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng - baodanang.vn - Đăng ngày 17/9/2025