-
đình hào khê, khu dân cư hào khê, phường kênh dương, quận lê chân, thành phố hải phòng thờ phụng hai vị thành hoàng làng là đức vua ngô vương quyền và ngài phạm tử nghi, danh tướng nhà mạc.
Xem chi tiết
|
-
sáng 22/2, tại di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình an biên (phường an biên, quận lê chân), quận đoàn lê chân phối hợp với phường an biên tổ chức chương trình ra mắt công trình thanh niên “chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa” và thành lập đội hình thanh niên tình nguyện quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử phường an biên.
Xem chi tiết
|
-
đình trực cát, phường vĩnh niệm, quận lê chân, thành phố hải phòng thờ phụng đức vua ngô quyền là truyền thông thể hiện sự biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với chiến thắng bạch đằng năm 938 và lòng thành kính đối với đức ngô vương quyền. di tích còn phối thờ đức thánh phạm tử nghi-đức thánh niệm.
Xem chi tiết
|
-
đình hàng kênh - nhân thọ đình, phố nguyễn công trứ, phường hàng kênh, quận lê chân, thành phố hải phòng thờ phụng “quốc tổ trung hưng” ngô quyền, người có công đánh tan quân nam hán trên sông bạch đằng năm 938, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc việt nam.
Xem chi tiết
|
-
lễ hội trong 3 ngày: 26, 27, 28 tháng 2 năm 2023 (tức ngày mùng 7, 8, 9 tháng 2 năm quý mão), tại các điểm đền nghè, đình an biên, tượng đài nữ tướng lê chân và sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, trong đó có nhiều hoạt động như: hội thơ, chương trình cờ người, các trò chơi dân gian, giải võ cổ truyền mở rộng. cùng với đó là hoạt động hưởng ứng như chợ quê, trưng bày hoa lan, sinh vật cảnh...
Xem chi tiết
|
-
đền thờ nữ tướng lê chân, xã an tiến, huyện an lão, thành phố hải phòng dưới chân khu danh thắng núi voi. khu núi voi cũng là di tích khảo cổ có niên đại hàng ngàn năm như một minh chứng ngay vùng đất hải phòng ven biển cũng là vùng đất cổ thời hùng vương.
Xem chi tiết
|
-
khi cuộc chiến chống quân xâm lược đông hán rơi vào thế nguy cấp, nữ danh tướng lê chân quyết định chọn vùng rừng núi hiểm trở lạt sơn (thôn lạt sơn, xã thanh sơn, huyện kim bảng hà nam) để làm căn cứ phòng thủ chặn quân thù, để một bộ phận nghĩa quân do nàng tía, lão tướng đô dương chỉ huy tiếp tục rút về cửu chân (thanh hóa) theo tuyến đường thượng đạo từ ba vì.
Xem chi tiết
|
-
hải phòng được biết đến là thành phố hoa phượng đỏ, thành phố biển của miền bắc nước ta. nhưng ít ai biết đến hải phòng đâu đó vẫn còn những nét tâm linh, đời sống văn hóa riêng của mảnh đất này. hải phòng từ lâu luôn được coi là mảnh đất địa linh nhân kiệt với những ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm, những điểm du lịch tâm linh độc đáo và ý nghĩa. dưới đây là những địa điểm nổi tiếng nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng các bạn.
Xem chi tiết
|
-
theo sử sách ghi lại nữ tướng lê chân sinh ngày mùng 8 tháng 2 năm 20 đầu công nguyên. bà sinh ở miền biển quảng ninh; lập trang ấp, rèn quân binh tại thành phố biển hải phòng nhưng lại tuẫn tiết ở miền núi vùng lạt sơn (nay là thôn hồng sơn, kim bảng, hà nam).
Xem chi tiết
|
-
trong lịch sử đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, phụ nữ việt nam luôn song hành cùng nam giới, làm nên những chiến công bất hủ. năm 40, cuộc khởi nghĩa nhị vua hai bà trưng bùng nổ, những anh thư hào kiệt việt nam đóng trở thành những hùng tướng và chiến binh dũng cảm.
Xem chi tiết
|
|