-
đình hương vân, xã lạc vệ, huyện tiên du thờ phụng tam vị thần cao sơn, nhân thần minh công đại vương và bà diệu nương đã có công phò vua đánh giặc giữ nước, giúp đỡ nhân dân địa phương phát triển nông nghiệp, được các triều đại đời sau sắc phong cho thờ phụng muôn đời.
Xem chi tiết
|
-
di tích đền thờ triệu việt vương toạ lạc trên địa phận phố khu đông, thị trấn yên ninh, huyện yên khánh, tỉnh ninh bình, thờ phụng hai vị anh hùng dân tộc là triệu việt vương và trần quốc tuấn, thờ các danh nhân của các dòng họ trong làng, những người đỗ đạt, học rộng tài cao đã có công giúp các triều đại dựng nước.
Xem chi tiết
|
-
vua lý thần tông (hán tự: 李神宗) từ năm 1116 – 31 tháng 10 năm 1138) là vị hoàng đế thứ năm của triều đại nhà lý nước đại việt. vua trị vì từ năm 1128 đến khi qua đời năm 1138, tổng cộng là 10 năm.
Xem chi tiết
|
-
đình cựu đôi, thị trấn tiên lãng, huyện tiên lãng, thành phố hải phòng thờ phụng tướng đào quang cùng 3 vị bộ tướng hoàng công đường, trần công cát, nguyễn công châu, có công phò giúp nhị vua hai bà trưng đánh giặc đông hán.
Xem chi tiết
|
-
đền thánh mẫu nằm tại khu đô thị minh lương, thị trấn thanh lãng, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc, thờ phụng thánh mẫu triệu thị khoan hòa, thân mẫu của 5 vị tướng áp lang, đã phò giúp nhị vua hai bà trưng đánh giặc đông hán.
Xem chi tiết
|
-
đình làng cam đà, xã cam thượng, huyện ba vì, thành phố hà nội. ngôi đình có từ thời lê trung hưng, thế kỷ 17-18, thờ phụng tam thánh tản viên. đây là một trong những ngôi đình cổ có được nghệ thuật chạm khắc trang trí đỉnh cao thời lê.
Xem chi tiết
|
-
đền hàm rồng thuộc xã đại mỗ, huyện từ liêm, thành phố hà nội, thờ phụng thần thụy hải long vương, danh tướng ả lã nàng đê triều đại nhị vua hai bà trung. đền là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.
Xem chi tiết
|
-
đình hả, thôn đình hả, xã tân trung, huyện tân yên, tỉnh bắc giang, thờ phụng cao sơn đại vương, quý minh đại vương triều đại hùng vương. đình là di tích lịch sử quan trọng, dấu ấn hào hùng của cuộc khởi nghĩa yên thế.
Xem chi tiết
|
-
mở đầu
xưa kia, thành phố (tp) hải phòng vốn là vùng đất cửa sông thuộc trấn hải dương, ít được các triều đại phong kiến quan tâm mở mang. sau hiệp ước giáp tuất năm 1874, người pháp chiếm đóng và bắt đầu công cuộc đô thị hóa hải phòng. từ năm 1888, hải phòng dần phát triển nhanh chóng, rồi trở thành một trong ba đô thị loại i đầu tiên của việt nam.
Xem chi tiết
|
-
đình lỗ giao thuộc thôn lỗ giao, xã việt hùng, huyện đông anh, thành phố hà nội, thờ phụng tam vị thành hoàng là cao sơn đại vương và quý minh đại vương triều hùng vương thứ 18, ả nương triều đại nhị vua hai bà trưng.
Xem chi tiết
|
|